Xóa nhiều tụ điểm đánh bạc

Thứ ba, 18/09/2018 20:00

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Hà Tĩnh cho hay, thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng đánh bạc bằng nhiều hình thức như xóc đĩa, lô đề... Các tụ điểm đánh bạc này đã khiến nhiều con bạc nợ nần chồng chất, vợ chồng ly tán, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn và gây bất bình trong nhân dân. Trước thực trạng này, Phòng CSHS CA tỉnh đã lập các kế hoạch để đấu tranh, triệt xóa.

Sòng bạc “di động” bị bắt quả tang.

SÒNG BẠC  “DI ĐỘNG”

Theo thiếu tá Nguyễn Phi Hải, trước sự tấn công truy quét mạnh mẽ của lực lượng chức năng, các con bạc chuyên nghiệp lại nghĩ ra nhiều chiêu trò để đối phó hòng thỏa mãn “cơn khát”. Theo đó, thay vì “tọa sòng” một chỗ, các đối tượng lại tổ chức đánh bạc “lưu động”. Nghĩa là chủ “sới” chọn một nơi vắng vẻ để lập sòng và đây là một điểm bí mật luôn với các con bạc. Trước khi nhập “sới”, các con bạc phải tuân thủ các quy tắc, quy định bất biến như: phải nộp lại toàn bộ ĐTDĐ; nộp phí để ăn uống, để thuê xe chở đi, để thuê người cảnh giới... “Sới” này chỉ hoạt động chừng vài ba tiếng đồng hồ, sau đó thì rút, bất kể ai thắng hay thua. Với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như trên đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, Phòng CSHS đã phá thành công một sòng bạc chuyên hoạt động lưu động như vậy.

Theo đó, quá trình trinh sát (TS) địa bàn, TS Phòng CSHS phát hiện một sòng bạc lưu động tại khu vực chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, H. Can Lộc). Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với CAH Can Lộc tập trung xác minh, theo dõi và lên phương án truy quét. Trưa 4-9, qua nắm thông tin từ cơ sở được biết, sòng bạc này tiếp tục hoạt động bằng hình thức đánh xóc đĩa tại một chiếc lán cạnh cổng soát vé vào chùa Hương Tích. Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp với CAH Can Lộc nhanh chóng lên phương án vây bắt quả tang. Đúng 14 giờ, lệnh phá án được đưa ra. Các “chim lợn” ở vòng ngoài nhanh chóng bị khống chế, các TS bí mật khép kín vòng vây, rồi bất ngờ đột kích khiến 12 con bạc không kịp trở tay, đành ngoan ngoãn tra tay vào còng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30,39 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh, các “con bạc” lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng minh hành vi phạm tội, vai trò của từng đối tượng, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi “Đánh bạc”, gồm Ngô Duy Long (1987, trú xã Đức Vĩnh, H. Đức Thọ), Võ Văn Đức (1987, trú TT Nghèn), Nguyễn Đức Thuần (1996, trú xã Tùng Lộc), Võ Huy Cầm (1981), Lê Thị Hương (1978), Võ Nhân Nguyên (1983), Võ Văn Cứ (1983) và Võ Văn Thông (1978, cùng trú xã Thiên Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh).

LÔ ĐỀ TRONG NGÕ, HẺM

Cũng trong thời gian này, Phòng CSHS còn tập trung lực lượng đấu tranh với các ổ, nhóm ghi lô đề trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Các TS vào cuộc với quyết tâm cao, khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh thông tin tại những điểm có dấu hiệu nghi hoạt động ghi lô đề. Tuy nhiên, để nắm bắt được kẻ chủ chòm điều hành hoạt động đường dây là vô cùng khó khăn bởi đối tượng thường xuyên “giao dịch” bằng điện thoại “cùi bắp” và sim “rác”. Sau một thời gian bám sát “di biến động” của các con bạc, những đối tượng tổ chức bán lô, đề cũng như các thầu đề, tổ TS đã nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này.

Theo tài liệu TS, tại xã Thạch Hạ có 4 tụ điểm bán lô đề của các đối tượng Võ Thị Nga (1980), Nguyễn Văn Quyền (1978), Trương Thị Hoa (1983), Võ Thị Huyền Trang (1990) và tại P. Nguyễn Du có Võ Thị Bình (1972). Hằng ngày, tầm 16 giờ đến 18 giờ, các con bạc đều tìm về các tụ điểm này để mua lô, đề. Sau khi “chốt sổ”, tùy theo số tiền thu được, các đối tượng này chuyển cho Võ Thị Nga để “ăn % hoa hồng”.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng CSHS đã thực hiện bắt quả tang Nga, Quyền, Hoa, Trang và Bình khi đang có hành vi bán lô, đề cho các con bạc. Khám xét người và nơi ở của những đối tượng này, CQĐT thu giữ hơn 30 triệu đồng, 9 chiếc ĐTDĐ, 3 cuốn sổ ghi chép lô, đề và một số tài liệu liên quan khác. Tiến hành khôi phục dữ liệu từ các ĐTDĐ thu giữ của các đối tượng trên, CQĐT xác định đường dây này hoạt động đã khá lâu, đến thời điểm bị triệt phá, số tiền mà chúng sử dụng để giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng. Với các tang vật chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

X.S